Bộ trưởng Ngoại giao Czech kêu gọi duy trì chế tài chống Nga

© AFP 2023 / Michail CizekNgoại trưởng Czech Martin Stropnicky
Ngoại trưởng Czech Martin Stropnicky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Czech Martin Stropnicky, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraina Pavel Klimkin, phát biểu ủng hộ việc duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga, cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Ukraina cho biết.

Cuộc gặp của các nhà ngoại giao hai nước đã được tổ chức "bên lề" của Hội nghị An ninh Munich.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ukraina, hai bên ghi nhận sự đối thoại chính trị tích cực giữa Kiev và Prague và thảo luận về các vấn đề trong chương trình nghị sự của hợp tác Ukraina-Czech. Stropnicky cũng cho biết, Cộng hòa Czech ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, mong muốn của Kiev hội nhập châu Âu và duy trì chế độ trừng phạt với Nga.

Tổng thống Czech Milosh Zeman - Sputnik Việt Nam
Milos Zeman: Hoa Kỳ đã mất khả năng đánh giá khách quan về tình hình thế giới

Trước đó, Tổng thống Czech Miloš Zeman tuyên bố phản đối các biện pháp chế tài chống Nga. Ông nói thêm cần phải chấm dứt biện pháp trừng phạt Nga.

Các nước EU áp đặt các biện pháp chế tài đối với Nga vào năm 2014 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraina. Phía Nga đã tiến hành các biện pháp trả đũa và phát triển theo hướng thay thế hàng nhập khẩu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала