Ba Lan mong ký hợp đồng mua Patriot của Hoa Kỳ trong năm 2018

© AP Photo / Czarek SokolowskiQuân nhân Mỹ và hệ thống Patriot
Quân nhân Mỹ và hệ thống Patriot - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSZAWA (Sputnik) - Ba Lan trông đợi rằng sẽ ký được hợp đồng mua các hệ thống Patriot của Hoa Kỳ vào quý I năm 2018, - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaschak cho biết.
Tên lửa Patriot - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia đánh giá các mối đe doạ với Nga từ việc triển khai tên lửa Patriot ở Ba Lan

"Nhiều thứ nói lên rằng chúng tôi sẽ khép lại vấn đề Patriot trong quý I năm 2018" — Bộ trưởng Blashchak tuyên bố trên Đài phát thanh Ba Lan.

Đầu tháng 7 năm 2017, hai Bộ Quốc phòng Ba Lan và Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận về việc cung cấp các tổ hợp Patriot cho Warszawa. Lễ ký kết văn kiện đã diễn ra trong thời gian chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tới Warszawa. Trong tài liệu này nói rằng các hệ thống Patriot sẽ được chuyển đến Ba Lan trước năm 2022. Dự kiến là trong giai đoạn đầu — những năm 2021-2022 — hai tổ hợp Patriot với các tên lửa MSE PAC-3 cùng các thành tố của hệ thống điều khiển và liên lạc IBCS sẽ được đưa đến Ba Lan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала