Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Việt Nam quan tâm đến việc củng cố hợp tác quân sự với Nga

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hà Nội ủng hộ việc củng cố và phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác tòan diện giữa các cơ quan quân sự và các lực lượng vũ trang của Việt Nam và Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Thượng tướng Bế Xuân Trường đã tuyên bố như vậy khi phát biểu hôm thứ ba trong buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Theo lời ông, tại Việt Nam mọi người tự hào nêu lên rằng, các Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga đã đạt được nhiều thành tựu trong sự phát triển trong những năm gần đây.

"Tôi chân thành chúc các Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục đạt được các thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp sáng tạo và phát triển, tiếp tục một cách xứng đáng truyền thống anh hùng, đem lại sự đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định trong khu vực và trên tòan thế giới", — Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã nhấn mạnh như vậy.

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Trong thời gian qua đã đạt được những thành tích quan trọng trong việc phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác tòan diện giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang Nga, kể cả theo đường hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự — Thượng tướng Bế Xuân Trường đã ghi nhận như vậy. Ông nêu bật:" Bộ Quốc phòng CHXHCN Việt Nam và Quân đội Nhân dân Việt Nam quan tâm đến việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược tòan diện Việt-Nga, kể cả hợp tác song phương trong lĩnh vực quốc phòng".

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Đại tá hải quân Roman Boitsov trong bài phát biểu của mình cũng đã tập trung sự chú ý đến việc là hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự Nga-Việt trong các năm gần đây đã vươn lên một tầm cao mới về chất.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng vào việc tiếp tục phát triển tiến lên phía trước trong sự hợp tác này, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức đến Việt Nam vào tháng 1 năm 2018 của Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Đại tướng Sergey Shoigu.

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamĐại sứ Nga Konstantin Vnukov phát biểu tại buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Đại sứ Nga Konstantin Vnukov phát biểu tại buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Đại sứ Nga Konstantin Vnukov phát biểu tại buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Ông cũng nêu lên rằng, Nga và Việt Nam luôn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau.

Ông nói: "Nhân dân hai nước chúng ta rất gần gũi với nhau cho dù khoảng cách ngăn chia hai thủ đô. Lịch sử của mỗi quốc gia hầu như được xuyên suốt bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu và cuộc đấu tranh thường xuyên vì nền độc lập và tự do của Tổ quốc, trong những phút giây khó khăn chúng ta đã luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau".

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Chúc mừng các Lực lượng vũ trang của chúng ta hôm nay nhân dịp Ngày lễ lớn này, không thể không nêu lên rằng, các Lực lượng vũ trang đã đào tạo nên một lớp người kiệt xuất — những vận động viên thể thao tuyệt vời trong đội ngũ Câu lạc bộ Thể thao Trung ương Quân đội — STSKA — Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov đã phát biểu trước các vị khách như vậy.

© Ảnh : Facebook/Đại sứ quán Nga tại Việt NamBuổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức. - Sputnik Việt Nam
Buổi chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc và 100 năm thành lập Hồng Quân được Cơ quan Tùy viên Quốc phòng bên cạnh Đại sứ quán Nga tại Việt Nam tổ chức.

Ông tóm tắt: "Nhiều vận động viên trong số họ đã tham gia thành phần đội tuyển Olimpic của chúng ta — cho dù những khó khăn đã được tạo ra nhằm vào chúng ta — đã thành công trong việc đạt được kết quả tuyệt vời trong Thế vận hội Olimpic Mùa đông 2018 vừa kết thúc tại PyeongChang — Hàn Quốc. Đặc biệt, điều này liên quan đến các cầu thủ khúc côn cầu của chúng ta — những người vừa dành chiến thắng với huy chương vàng trong trận chung kết nhờ ý chí, lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và tất nhiên, nhờ sự ủng hộ của tòan thể nhân dân Nga".

Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала