Kim Jong-il và Kim Jong-un từng dùng hộ chiếu Brazil để xin visa phương Tây?

© REUTERS / Kyodo/via REUTERSKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo Reuters, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và người cha quá cố Kim Jong-il được cho là sử dụng hộ chiếu Brazil để làm hồ sơ xin thị thực từ các nước phương Tây trong những năm 1990.

Theo 5 nguồn tin an ninh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cố lãnh đạo Kim Jong-il được cho là sử dụng hộ chiếu Brazil để có được thị thực của các nước phương Tây trong những năm 1990. Theo Reuters, những bản sao hộ chiếu Brazil được tiết lộ này là chưa từng có trước đó.

"Họ sử dụng hộ chiếu Brazil, trên đó rõ ràng có ảnh của Kim Jong-un và Kim Jong-il, để cố gắng lấy thị thực từ các đại sứ quán nước ngoài", nguồn tin an ninh phương Tây nói với Reuters.

Đại sứ quán Triều Tiên tại Brazil từ chối bình luận về vấn đề này, trong khi đó Bộ Ngoại giao Brazil cho biết đang xác minh. Dù vậy chưa rõ có thị thực nào được chấp thuận từ các hộ chiếu này hay không.

Cả hai hộ chiếu đều có dấu "Đại sứ quán Brazil tại Prague", ngày phát hành là 26/2/1996, ghi nơi sinh ở Sao Paulo, Brazil. Trong đó ngày sinh trên hộ chiếu có ảnh được cho là ông Kim Jong-un ghi 1/2/1983, đi cùng cái tên Josef Pwag.

Còn hộ chiếu có hình ảnh được cho là ông Kim Jong-il có tên Ijong Tchoi với ngày sinh 4/4/1940. Nguồn tin từ chối tiết hộ nguồn gốc của các bản sao này và Reuters không thể xác nhận liệu chúng có bị làm giả hay không.

Theo VTC, Reuters

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала