Ông Lavrov kêu gọi các nước không phân chia những kẻ khủng bố thành “tốt” và “xấu”

© Ảnh : Council of Europe/Sandro Weltin Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi tất cả các nước không phân chia những kẻ khủng bố thành hai loại "tốt" và "xấu", đồng thời lưu ý rằng một số thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không sẵn sàng dứt khoát lên án chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Idlib - Sputnik Việt Nam
Chiến binh khủng bố ở Syria nhận tên lửa vác vai như thế nào?

"Có một điều đáng chú ý là một số thành viên của Hội đồng núp dưới bóng tự do ngôn luận, tỏ ra cố tình không sẵn sàng lên án một cách dứt khoát chủ nghĩa khủng bố quốc tế dưới mọi hình thức và biểu hiện của nó. Chúng tôi coi việc phân chia những kẻ khủng bố thành hai loại "tốt "và" xấu" là không thể chấp nhận được, hơn nữa khi điều này được thực hiện tùy thuộc vào các mục đích mà các kẻ cực đoan tuyên bố hoặc nguồn kinh phí tài trợ", — Bộ trưởng nhận định trong bài phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Quyền con người.

"Nga sẽ tiếp tục tích cực đấu tranh với thực tiễn tiêu chuẩn kép sai trái như vậy, bao gồm cả việc hỗ trợ quân đội Syria xóa sạch mối đe dọa của khủng bố", — ông Lavrov tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала