Tàu tấn công đổ bộ "Piotr Morgunov" dự kiến hạ thủy vào tháng năm

© Sputnik / Igor ZaremboTàu đổ bộ lớn "Ivan Gren" của Hải quân Nga cập cảng quân sự Baltiysk sau lần xuất cảng đầu tiên để thử nghiệm trên biển.
Tàu đổ bộ lớn Ivan Gren của Hải quân Nga cập cảng quân sự Baltiysk sau lần xuất cảng đầu tiên để thử nghiệm trên biển. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kaliningrad (Sputnik) - Tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn "Piotr Morgunov" dự án 11711 đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, dự kiến sẽ hạ thủy vào tháng Năm tới. Tờ báo “Tiến lên” của nhà máy đưa tin với tham khảo từ kỹ sư cao cấp Sergei Panfilov.

Theo ông, trong năm 2017, việc lắp ráp thân tàu đã được hoàn thành, sắp tới sẽ thay thế động cơ chính.

tàu khu trục Đô đốc Gorshkov - Sputnik Việt Nam
Tàu khu trục nào sẽ lắp động cơ tuabin khí đốt Nga đầu tiên thay thế động cơ Ukraina?

Dự án 11711, do công ty JSC "Phòng thiết kế Nevsky" phát triển, là phiên bản mới nhất của dự án 1171, mà trong những năm 1960-1970, nhà máy Yantar đã chế tạo loạt 14 tàu. "Piotr Morgunov" — sản phẩm được chế tạo hàng loạt đầu tiên của dự án mới, con tàu chính của dự án này — "Ivan Gren" đã được đặt kỵ tại nhà máy vào tháng Mười Hai năm 2004, hạ thủy tháng Năm năm 2012. Hiện tàu đang trải qua thử nghiệm nhà nước trên biển Baltic.

Dự án 11711 được thiết kế để đổ bộ, vận chuyển thiết bị, vũ khí, có thể chở đến 300 lính thủy đánh bộ, hơn 30 xe bọc thép hoặc 13 xe tăng. Con tàu được trang bị trực thăng vận tải — đổ bộ Ka-29. Dự án này là duy nhất trên thế giới có ý tưởng đổ bộ binh lính và bốc dỡ thiết bị theo cách thức không tiếp xúc từ tàu vào bờ biển không được chuẩn bị trước nhờ sử dụng phương tiện phao nổi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала