Người dân Moskva có thể xét nghiệm về ung thư tại các phòng bỏ phiếu

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga
Cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong ngày bầu cử tổng thống Nga ở một số điểm bỏ phiếu Moskva, cử tri có thể đưa mẫu máu để xét nghiệm phát hiện ung thư, người đứng đầu Bộ Y tế Moskva, Alexei Khripun, nói với các phóng viên.

Nghiên cứu sẽ được tiến hành trong khuôn khổ của chiến dịch chẩn đoán sớm các bệnh ung thư, sẽ được tổ chức tại Moskva vào ngày 17-18 tháng Ba. Vào ngày đầu tiên, người dân Moskva có thể được lấy máu xét nghiệm miễn phí tại một số phòng khám đa khoa, và vào ngày bầu cử tổng thống — ngay tại các phòng bỏ phiếu ở một số trường học.

Theo Khripun, các cơ sở giáo dục được chọn vì có các văn phòng y tế và tất cả các điều kiện để làm xét nghiệm máu. Có thể kiểm tra ba căn bệnh ung thư phổ biến nhất — ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư tuyến vú và buồng trứng ở phụ nữ.

Ông Khripun lưu ý cuộc khảo sát này nhằm mục đích xác định khuynh hướng phát triển bệnh ung thư hoặc chẩn đoán sớm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала