Bộ trưởng Quốc phòng Anh gọi tuyên bố của Putin về vũ khí mới là mối đe dọa

© Sputnik / Grigoriy Sisoev / Chuyển đến kho ảnhThông điệp của Tổng thống Putin với Quốc hội Liên bang
Thông điệp của Tổng thống Putin với Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson gọi tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về các hệ thống vũ khí tiên tiến là mối đe doạ "chế độ cuộc sống của chúng ta".

Hôm thứ Năm, trong thông điệp gửi quốc hội, ông Putin đã nói về các loại vũ khí chiến lược mới được tạo ra ở Nga.

"Chúng tôi thấy mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với cách sống của chúng tôi, và sự phát triển này là một lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể buông lỏng sự bảo vệ", tờ Telegraph dẫn lời người đứng đầu bộ quốc phòng nói rằng Nga đã chọn "con đường leo thang và khiêu khích."

Thông điệp của Tổng thống Putin với Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin nói về thành công thử nghiệm vũ khí mới
Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Putin cho biết các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga gồm 80 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, 102 tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm và ba tàu ngầm tên lửa chiến lược Borey. Theo ông, Nga cũng đã bắt đầu phát triển vũ khí chiến lược đặc biệt không sử dụng quỹ đạo bay đạn đạo, do đó không thể bị tấn công bởi các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала