Dân Ấn Độ phá tượng Lenin lấy đầu làm bóng đá (Video)

Đăng ký
Tại thành phố Belony của Ấn Độ, những người ủng hộ đảng Nhân dân Ấn Độ đã quyết định kỷ niệm chiến thắng của phe mình một cách khác thường - họ đã phá hủy bức tượng Vladimir Lenin ở một trong những quảng trường. Đó là thông báo của The India Express.

Theo lời các nhân chứng, sau khi sử dụng máy xúc làm đổ pho tượng nhà  cách mạng, vốn đã đứng ở trung tâm thành phố suốt hơn 5 năm qua,  những người tham gia cuộc "lật đổ lãnh tụ Xô-viết" bắt đầu lấy đầu pho tượng để chơi bóng đá.

Bình luận về hành động của những kẻ phá hoại, đại diện của Đảng Cộng sản Ấn Độ, lãnh đạo đảng 25 năm qua, đã gọi sự kiện này là "nỗi ám ảnh của chủ nghĩa cộng sản" và kêu gọi chính quyền có biện pháp tác động đến tình hình.

Trong các mạng xã hội  dấy lên tranh cái giữa các phe phái.  Một người ủng hộ Cộng sản đã viết:

"Có thể phá hủy bức tượng Lenin, nhưng không thể xóa hình ảnh của ông khỏi trái tim và suy nghĩ của chúng tôi".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала