Hoa Kỳ đe dọa sớm rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran

© AP Photo / The Philadelphia Inquirer / David SwansonMike Pence
Mike Pence - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Washington sẽ không để cho Tehran chế tạo ra vũ khí hạt nhân, - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Michael Pence tuyên bố.

Theo lời ông, Iran đang tiếp nối công việc chế tạo tên lửa đạn đạo, cũng như hỗ trợ các tổ chức khủng bố.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif Iran tham gia Hội nghị An ninh Munich - Sputnik Việt Nam
“Nếu Mỹ phá vỡ thỏa thuận hạt nhân họ sẽ trở thành quốc gia hạ đẳng”
Ông Pence lưu ý rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump đã kiềm chế lặp lại lệnh cấm vận đối với Tehran để giải quyết bất đồng về thỏa thuận hạt nhân. Tuy nhiên, Phó Tổng thống nhấn mạnh, Hoa Kỳ không định giảm nhẹ như vậy nữa trong tương lai.

"Đừng nhầm lẫn, đây là cơ may cuối cùng của họ. Nếu thỏa thuận hạt nhân Iran không được xem lại trong những tháng tới, thì Hoa Kỳ sẽ rút khỏi cam kết này  ngay lập tức", — tờ Times of Israel trích dẫn lời ông Pence.

Trước đó IAEA xác nhận Iran đã hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận về nguyên tử. Ngoại trưởng  Iran Mohammad Javad Zarif  tố cáo các nước châu Âu và Hoa Kỳ vi phạm Kế hoạch Hành động Toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran.

Năm 2015, Iran và "bộ sáu" trung gian quốc tế (Nga, Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp và Đức) đã đạt thoả thuận về việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала