Sri Lanka chặn Facebook, Instagram và WhatsApp

© Fotolia / SurangawSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chính phủ Sri Lanka chặn truy cập vào các mạng xã hội như Facebook, Instagram và WhatsApp, để ngăn chặn sự lây lan của "tuyên bố hận thù" trong bối cảnh bất ổn, theo Lanka Business Online.

Cổng thông tin này cho biết, hôm thứ Tư, đại diện Hội đồng Bộ trưởng Rajitha Senaratne nói rằng chính phủ đã quyết định chặn truy cập vào các mạng xã hội nhất định. Cần lưu ý rằng thông tin này chưa được chính thức xác nhận.

Theo cổng thông tin, Ủy ban điều tiết viễn thông bắt đầu kiểm tra các mạng xã hội để ngăn chặn những phát biểu liên quan đến tình trạng bất ổn ở quận Kandy. Bên cạnh đó, truy cập internet ở Kandy cũng bị hạn chế.

Hôm thứ Hai, cảnh sát quận Kandy ở Sri Lanka công bố lệnh giới nghiêm liên quan đến bạo loạn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала