Cao ủy Liên Hợp Quốc đề nghị ông Duterte kiểm tra tâm thần

© REUTERS / Romeo RanocoRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein nêu đề xuất rằng Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nên khám kiểm tra thần kinh-tâm lý sau khi ông này gán tội khủng bố cho báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về quyền của cư dân bản địa Victoria Tauli-Corpuz.
Le président philippin Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Philippines: Dùng bao cao su giống như ăn kẹo…

"Ông ấy phải trải qua khám nghiệm đánh giá sức khỏe tâm thần. Lối hành xử như vậy là không thể chấp nhận",  — Cao ủy Hussein tuyên bố tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu.

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc trong tháng Hai đã rơi vào danh sách 600 người bị buộc tội khủng bố và nghi vấn là thành viên trong Quân đội mới của Nhân dân và đảng Cộng sản Philippines. Tài liệu này đã được bàn giao cho chính quyền Philippines tại tòa án Manila.

Tổng thống Duterte trước đó tuyên bố rằng đất nước ông có thể ra khỏi Liên Hợp  Quốc để phản đối những lời chỉ trích của tổ chức toàn thế giới về tội ác giết người khi cảnh sát đột kích tấn công trong khuôn khổ chương trình chống ma túy.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала