Thủ tướng Ba Lan gọi dự án "Dòng chảy Bắc-2" là “cực kỳ nguy hiểm"

© Ảnh : Nord Stream 2 Dòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với các đối tác từ Litva, Latvia và Estonia, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravetski nói rằng Warsaw đạt được độc lập đối với khí đốt Nga và chỉ trích dự án “Nord Stream-2”. Phát biểu này được "Đài phát thanh Ba Lan" trích dẫn.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Giám đốc Uniper giải thích về sự cần thiết của "Dòng Bắc - 2" đối với Châu Âu

"Ba Lan từ lâu đã trở nên độc lập với Gazprom, chúng tôi đã xây dựng một trạm đầu cuối cho khí đốt hoá lỏng ở Swinoujscie và hiện đang có ý định mở rộng khả năng chế biến".

Ông Moravetsky cũng lưu ý rằng Ba Lan và các nước Baltic coi dự án "Dòng chảy Bắc-2" là "cực kỳ nguy hiểm cho khu vực này của châu Âu".

Trước đó, người đứng đầu công ty năng lượng Đức Uniper Klaus Schäfer nói rằng "Dòng chảy Bắc-2" cần thiết để đảm bảo độ tin cậy và an ninh nguồn cung cấp khí tự nhiên cho châu Âu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала