Liên minh châu Âu gia hạn trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSEL (Sputnik) - Hội đồng châu Âu đã gia hạn thêm sáu tháng nữa, cho đến ngày 15 tháng 9, áp đặt trừng phạt với 150 người và 38 tổ chức của Nga, “do tình hình xung quanh Ukraina”, - thông cáo của Hội đồng cho biết.
US President Donald Trump steps off Air Force One upon return to Andrews Air Force in Maryland on January 18, 2018 - Sputnik Việt Nam
Trump gia hạn trừng phạt chống Nga

"Ngày 12 tháng 3 Hội đồng đã gia hạn áp dụng thêm sáu tháng nữa các biện pháp hạn chế chống lại hành động phá hoại hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraina, tính cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2018. Các biện pháp bao gồm đóng băng khoản có tài sản và hạn chế các chuyến đi. Lệnh trừng phạt  tiếp tục áp dụng với 150 cá nhân và 38 tổ chức", — thông cáo báo chí nói rõ.

Văn kiện tương ứng sẽ công bố trên Tạp chí Chính thức của Liên minh châu Âu ngày 13 tháng 3, — Hội đồng cho biết.

Quyết định chính trị về nối tiếp hiệu lực của gói biện pháp trừng phạt sắp hết hạn vào ngày 15 tháng 3 đã do các Đại sứ của 28 quốc gia thành viên EU thông qua ngay từ ngày 21 tháng 2.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала