Bộ Quốc phòng Nga: Hoa Kỳ đang tìm cách chia cắt Syria

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Chuyển đến kho ảnhSyria
Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đang cố gắng chia cắt Syria, bất kể hứa hẹn giữ gìn sự toàn vẹn và chủ quyền của đất nước này. Đó là tuyên bố của Thượng tướng Alexandr FominThứ trưởng Quốc phòng Nga trên báo “Krasnaya Zvezda” số ra ngày thứ Hai.
Các quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia quân sự: Mỹ rút quân khỏi Syria tương đương với thất bại ở Việt Nam

"Ý định của người Mỹ rất lộ liễu. Chia cắt Syria bất chấp lời hứa giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của đất nước này. Các lực lượng do Hoa Kỳ bảo hộ đang phối hợp với các chiến binh của nhóm khủng bố IS (bị cấm ở Nga). Và điều đó lại  diễn ra dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của người Mỹ", — Tướng Fomin nhận định.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga lưu ý rằng hiện nay Washington đang khuyến khích tâm trạng ly khai cực đoan trong các sắc dân thiểu số.

"Người Mỹ  cũng đang dẫn dắt trò chơi tương tự với các hình thái vũ trang dân tộc thiểu số, trong đó có người Kurd. Ở đây nói về việc tạo lập một khu vực an ninh nào đó dưới sự kiểm soát của nhóm vũ trang với cơ số khoảng 40.000 người", — ông Fomin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала