"Cầu dài nhất châu Âu": ông Putin thăm cầu Crưm

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin đã kiểm tra công tác hoàn thiện phần đường cao tốc của cây cầu Crưm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kiểm tra công tác hoàn thiện phần đường cao tốc của cây cầu Crưm. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cầu Crưm (Taman) (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kiểm tra công tác hoàn thiện phần đường cao tốc của cây cầu Crưm.

Cầu bắt đầu được xây dựng từ tháng Hai năm 2016,  làn xe ô tô theo lịch trình sẽ được mở vào năm 2018, và tàu hỏa vào năm 2019. Công suất cầu là 40.000 xe ô tô và 47 đôi tàu mỗi ngày, 14 triệu hành khách và 13 triệu tấn hàng / năm.

Cầu Crưm - Sputnik Việt Nam
Các nhà xây dựng nói về thành tích xây dựng cầu Crưm
Người đứng đầu Nhà nước đã đi bằng xe buýt từ Krasnodar đến khoảng nhịp lớn nhất của cây cầu — vòm cầu — nơi duy nhất mà tàu biển có thể đi qua dưới cầu.

Phó tổng giám đốc công ty xây dựng Leonid Ryzhenkin đã giới thiệu cây cầu với Tổng thống. Ông nói về các giai đoạn xây dựng cây cầu, bao gồm việc xây dựng vòm cầu. "Các ông đã chỉ có 72 giờ sao?" — Tổng thống hỏi.

Khung vòm đã được dựng lên trong một khoảng thời gian ngắn vì điều kiện thời tiết.

"Cầu dài nhất ở châu Âu," tổng thống nói.

Cũng trong hôm nay theo kế hoạch có chuyến thăm của ông Putin tới Crưm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала