Nhà phát triển tên lửa "Satan" phải đền cho Bộ Quốc phòng Nga hơn một tỷ rúp

© Flickr / dmytroktên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân "Voevoda"
tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạt nhân  Voevoda - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tòa án trọng tài Moskva đã huỷ bỏ hợp đồng giữa Bộ Quốc phòng Nga với Văn phòng thiết kế Ukraina "Yuznoe" về việc kéo dài tuổi thọ tên lửa chiến lược "Voievod" (theo phân loại của NATO - "Satan"), theo thông tin vụ việc từ Tòa án.

Tòa án cũng phán xét Văn phòng thiết kế phải trả lại cho Bộ Quốc phòng Nga khoảng 1,1 tỷ rúp tiền phạt vì không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.

"Yuznoe" về phần mình cho biết sự gián đoạn của hợp đồng liên quan đến lệnh cấm hợp tác quân sự với Nga, do chính quyền Kiev đưa ra. Văn phòng thiết kế gọi đây là "tình huống bất khả kháng", nhưng tòa án đã bác bỏ lập luận này.

Giai đoạn cuối cùng của vụ kiện sẽ ở chế độ xử kín, do đó quyết định của tòa sẽ không được công bố. Trước đó, tại một phiên xử vào tháng Chín năm 2017, đại diện của "Yuznoe"  cho biết họ "đang cân nhắc khả năng" đưa ra một thỏa thuận hòa giải với quân đội Nga. Không biết điều này đã được thực hiện hay chưa.

Quyết định vẫn chưa có hiệu lực và có thể kháng cáo trong vòng một tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала