Bộ Quốc phòng Nga nói về việc Mỹ ngăn chặn sự ra đi của người dân Raqqa

© AP Photo / Gabriel ChaimRaqqa, Syria
Raqqa, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - "Chính quyền" do Mỹ lập ra từ "Liên minh Dân chủ Bắc Syria" ép buộc người dân ở lại Raqqa và ngăn chặn họ ra đi, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm thứ Bảy.

Bộ Quốc phòng lưu ý rằng tình hình trở lại của người tị nạn gặp khó khăn nhất ở Raqqa. Hơn 200 nghìn người từ đó nằm trong các lãnh thổ do các nhà chức trách Syria hợp pháp kiểm soát. Ít nhất 100.000 người ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ở trong các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn.

"Cái gọi là "chính quyền" mà quân đội Hoa Kỳ lập ra tại Raqqa từ "Liên minh Dân chủ Bắc Syria" ép buộc người dân địa phương ở lại Raqqa, trong khu vực liên minh của Mỹ từng ném bom, ngăn không cho họ chuyển đến khu vực an toàn của Syria", — tuyên bố cho biết.

"Mối nguy hiểm lớn cho người dân Raqqa là rất nhiều thiết bị nổ và bom mìn, hơn 500 cư dân Raqqa đã trở thành nạn nhân của những vụ nổ," — tuyên bố nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала