Stoltenberg: NATO nên chuẩn bị đáp trả "mối đe dọa hạt nhân Nga"

© AFP 2023 / Emmanuel DunandГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
"Nga ngày càng trở nên khó lường và hiếu chiến”, - Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Sau sự kiện "sáp nhập bất hợp pháp" của Crưm, triển khai quân đội ở Gruzia và "vô số cuộc tấn công mạng", hiện đang có những mối đe dọa khác, — nhà lãnh đạo NATO nói thêm.

"Gần đây chúng ta đã thấy cách Nga đưa vũ khí hạt nhân vào học thuyết quân sự và các cuộc tập trận. Có nguy cơ là Chính phủ Nga sẽ dần dần chuyển từ sử dụng vũ khí thông thường sang vũ khí hạt nhân", — ông Stoltenberg nhấn mạnh. Đó là động tác Matxcơva "hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân". Tính đến xu thế như vậy, NATO cần cải thiện nền quốc phòng và những khả năng của mình, — Stoltenberg khẳng định.

Ngoài ra, Tổng Thư ký khối Liên minh phản bác yêu cầu giải trừ hạt nhân.

"Chừng nào trên thế giới còn hiện hữu vũ khí hạt nhân, chừng đó NATO vẫn cứ phải là Khối liên minh với vũ khí hạt nhân", — ông này tuyên bố.

Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên có "kho vũ khí hạt nhân đáng kể" và NATO "phải tính đến thực tế đó". Trong tương quan này, tuyên bố của Tổng Thư ký Stoltenberg biện minh cho kế hoạch của Washington về nâng cấp bom hạt nhân B-61 đang bố trí tại Buchel (Đức), — N-TV kết  luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала