Ở Ukraina, có người nói Nga là "quốc gia mắc bệnh tâm thần"

© Sputnik / Alexandr MaksimenkoPhiên họp của nghị viện Ukraina
Phiên họp của nghị viện Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Iryna Gerashchenko, Phó Chủ tịch thứ nhất Verkhovnaya Rada Ukraina gọi Nga "một quốc gia bị bệnh tâm thần".Bà đã đưa ra tuyên bố này vào hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 3 trong chương trình trực tuyến của kênh ICTV. Video được đăng trên YouTube.

"Nga — đó là một chẩn đoán bệnh" — Gerashchenko bắt đầu, trích dẫn lời Lina Kostenko, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Ghi chép của một người Ukraina điên".

"Dường như đối với tôi, việc xác định chính xác hơn các sự kiện xảy ra với Nga là không thể, — Phó Chủ tịch Verkhovnaya Rada tiếp tục —. Như vậy hóa ra rằng Ukraina là nước đầu tiên hiểu ra điều đó. Nga là đất nước mắc bệnh về tinh thần, thật không may, đó là nước láng giềng của chúng ta".

Đối với Gerashchenko, cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở Nga gắn liền với "quá khứ Xô Viết trong sáng". Như những ưu điểm của hệ thống chính trị Ukraina, bà nêu danh sự thay đổi quyền lực, và nhắc lại rằng trong đất nước của bà đã thay đến năm đời Tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала