Poroshenko: Ukraina muốn trở thành thành viên của NATO trong 10 năm tới

© Sputnik / Mikhail Markiv / Chuyển đến kho ảnhUkraina NATO
Ukraina NATO - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Kiev, (Sputnik) – Ukraina dự tính sẽ gia nhập NATO trong 10 năm tới và đến cuối năm 2019 nhận kế hoạch hành động để gia nhập liên minh, Tổng thống Piotr Poroshenko cho biết trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Hamburger Abendblatt của Đức.

"Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để gia nhập NATO, mục tiêu của chúng tôi là trở thành thành viên của liên minh trong thập kỷ tới", dịch vụ báo chí tổng thống cho biết.

Theo Poroshenko, "cùng với Ukraina, Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn so với ngày hôm nay".

"Nếu nói về hội nhập sâu hơn vào NATO, Tổng thống lưu ý rằng "bây giờ chúng tôi cần có kế hoạch hành động để đạt được tư cách thành viên đầy đủ trong liên minh NATO, chúng tôi đang phấn đấu để có được kế hoạch hành động này vào cuối năm 2019", — Piotr Poroshenko  nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng nhà nước chi 6% GDP vào quốc phòng, đó là nhiều hơn 4 lần so với một số đối tác của NATO.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала