Nga và Việt Nam ủng hộ dùng phương pháp hoà bình để giải quyết mọi tranh chấp

© Sputnik / Valeriy MelnikovÔng Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov
Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Nga và Việt Nam ủng hộ dùng phương pháp hoà bình thuần túy để giải quyết mọi tranh chấp, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Sáu sau cuộc hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh.

"Nga và Việt Nam có cái nhìn giống nhau về những vấn đề của cấu trúc thế giới, hai nước đều ủng hộ việc tôn trọng luật pháp quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, tán thành dùng cách tiếp cận tập thể để giải quyết bất kỳ vấn đề và thuần túy dùng phương pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp", — Bộ trưởng  Ngoại giao Nga tuyên bố.

Ông Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Các đại diện doanh nghiệp Việt Nam sẽ tới Nga dự SPIEF và EEF
Ông lưu ý rằng những phương pháp tiếp cận này cũng được cổ xuý áp dụng với  tình hình ở khu vực châu Á —Thái Bình Dương.

"Chúng ta quan tâm và thống nhất trong việc tạo ra một cấu trúc hợp tác có thể đảm bảo sự phát triển bền vững và lợi ích an ninh của tất cả các nước trong khu vực mà không có ngoại lệ", — ông Lavrov tuyên bố và nói thêm rằng "quan hệ hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa Nga và Việt Nam hoàn toàn đáp ứng cho những tiêu chí này".

Ngay từ đầu cuộc họp báo, ông Sergei Lavrov và người đồng  cấp Việt Nam Phạm Bình Minh đã ký kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала