Người Crưm gọi kế hoạch của Ukraina phong tỏa cây cầu là "căn bệnh phát tác vào mùa xuân"

Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phó Thủ tướng chính phủ Crưm, bộ trưởng Nội vụ, Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa Dmitry Polonsky trả lời phỏng vấn với RT nhận xét về tuyên bố của một trong những lãnh đạo Tổ chức "Mejlis của người Crưm Tatar"* Lenura Islyamova về ý định phong tỏa giao thông trên cầu Crưm.

Trong cuộc phỏng vấn với "Oborrebatel", Islamov đề nghị xác định nhận diện các phương tiện xe cộ đi qua cầu, cũng như áp đặt lệnh trừng phạt đối với người đi vào bán đảo theo cách này. Như Islamov đã nói, "Mejlis" dự định "làm mọi điều" để ngăn chặn giao thông qua cầu Crưm.

Phó Thủ tướng chính phủ Crưm đã gọi tuyên bố của Islyamov là "căn bệnh phát tác vào mùa xuân".

Ukraina - Sputnik Việt Nam
Kiev chỉ trích lập trường của phương Tây về Crưm

"Căn bệnh bắt đầu phát tác, và họ tự mình nghĩ ra một kế hoạch nào đó cho mình", Polonsky nói.

Theo ông, kế hoạch ngăn chặn giao thông qua cầu Crưmn sẽ không bao giờ thực hiện được.

"Tất nhiên, điều này hoàn toàn vô nghĩa, không bao giờ xảy ra trong cuộc sống. Tôi muốn nhắc lại điều đó được nói ra từ những người đã từng cho rằng không có cây cầu nào hết  và nước Nga sẽ không bao giờ xây dựng được nó. Bây giờ chúng ta thấy đang diễn ra giai đoạn hoàn thiện phần đường ô tô của cây cầu", Phó Thủ tướng cho biết.

Những lời tuyên bố như vậy cần được nghe "với sự thông cảm, với nụ cười trên mặt và không cần chú ý đến", Polonsky nói.

* Tổ chức cực đoan bị cấm ở Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала