14 nước EU quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga

© Fotolia / Grecaud PaulEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - 14 trong số 28 quốc gia thành viên EU đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của Liên bang Nga để tỏ tình đoàn kết với London trong vụ "Skripal", Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk tuyên bố vào hôm thứ Hai.

"Ngày hôm nay, 14 nước EU đã quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga", ông nói với các phóng viên.

Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Ba Lan: Chúng tôi sẽ trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga

Tusk không nêu tên các nước Châu Âu đã thông qua quyết định này, cũng như số lượng các nhà ngoại giao bị trục xuất.

Tại Salisbury thuộc Anh ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal  bằng chất A234, mà họ coi ngang với "Novichok". Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала