Người sáng lập kim tự tháp tài chính lớn nhất Sergei Mavrodi qua đời

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhSergei Mavrodi
Sergei Mavrodi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sergey Mavrodi, người sáng lập công ty cổ phần đại chúng "MMM" đã qua đời ở tuổi 63, trợ lý của ông Alexander Vlasov nói với hãng tin Moskva.

Ông nói thêm: "Ông ấy bị bệnh mãn tính".

Mavrodi sinh năm 1955 tại Mátxcơva. Vào năm 1989, ông đã tạo ra "MMM" — kim tự tháp tài chính lớn nhất trong lịch sử nước Nga.

Năm 2003, Mavrodi bị bắt giam vì nghi ngờ gian lận trên quy mô đặc biệt lớn, và sau đó bị kết án 4 năm rưỡi tù và được thả ra vào năm 2007. Hơn 10000 người đã được công nhận là nạn nhân của vụ án với tổng thiệt hại ước tính hơn 110 triệu rúp.

Vào tháng Một năm 2011, Mavrodi lại thành lập công ty  kim tự tháp MMM-2011, sụp đổ trong vài tháng sau đó. Sau đó ông mở ra MMM-2012. Vào tháng Năm năm 2012 đã khởi tố vụ án hình sự mới chống lại Mavrodi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала