Các nhà khoa học Nga yêu cầu NASA giúp đỡ nhận visa để đi dự hội nghị

CC0 / / Manhattan, New York
Manhattan, New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ủy ban Quốc tế về nghiên cứu vũ trụ (COSPAR) đề nghị NASA hỗ trợ các nhà khoa học Nga trong việc nhận được visa để tham dự Đại hội của tổ chức này, sẽ được tổ chức vào tháng Sáu tại Mỹ, ông Mikhail Panasiuk, đại diện của Nga tại COSPAR, nói với Sputnik.

Lần đầu tiên trong lịch sử, phái đoàn Nga có thể không tham gia vào các cuộc họp tại Đại hội COSPAR, hoặc tham dự với thành phần ít ỏi.

"Tôi vừa trở về từ Paris, nơi đặt trụ sở chính của COSPAR. Tại đó đã quyết định đề nghị  NASA giúp đỡ chúng tôi và chuyển đến Đại sứ quán Mỹ tại Moskva danh sách các nhà khoa học Nga sẽ tham dự các cuộc họp của Đại hội, để có thể nhận được visa một cách nhanh chóng", Panasyuk nói.

COSPAR được thành lập vào năm 1958 —  vài tháng sau khi Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Trái đất.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала