"Chúng ta không có khả năng tự vệ": Mỹ công nhận sự vượt trội của vũ khí siêu thanh

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationĐồ họa giới thiệu hệ thống tên lửa chiến lược của Nga
Đồ họa giới thiệu hệ thống tên lửa chiến lược của Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội và các Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ tin rằng Nga và Trung Quốc đang vượt trước Mỹ trong việc phát triển vũ khí siêu thanh, theo ấn bản The Hill.

"Ngay bây giờ chúng ta không có khả năng tự vệ", bài báo trích dẫn lời một thành viên của Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ James Inhof.

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc thừa nhận sự bất lực của Mỹ trước vũ khí siêu âm Nga
Thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), chuyên gia về phòng thủ tên lửa, Thomas Karako, cũng đồng ý với việc Mỹ đang tụt hậu sau Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực này.

Ông giải thích: "Lý do là Hoa Kỳ thậm chí không có được những nỗ lực trong việc phát triển loại vũ khí tương tự, cũng như tạo ra các hệ thống có khả năng phát hiện và bắn hạ."

Trước đó, đại diện Bộ chỉ huy Chiến lược Quân đội Hoa Kỳ, Tướng John Hayten, phát biểu tại Quốc hội, thừa nhận rằng Mỹ không có các phương tiện phòng thủ trước vũ khí siêu thanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала