Lần đầu tiên kể từ thời Xô viết: máy bay chống tàu ngầm Nga thực hiện chuyến bay tới Mỹ

© Sputnik / Vitaliy AnkovMáy bay săn ngầm tầm xa Tu-142.
Máy bay săn ngầm tầm xa Tu-142. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng máy bay chống ngầm của Hạm đội Phương Bắc lần đầu tiên sau một thời kỳ nghỉ dài đã thực hiện chuyến bay tới bờ biển Mỹ qua Bắc Cực . Điều này được kênh truyền hình Zvezda đưa tin.
Hạm đội Phương Bắc bắn thử thành công pháo phòng không của Nga sản xuất từ năm 1927 - Sputnik Việt Nam
Hạm đội Phương Bắc bắn thử thành công pháo phòng không của Nga sản xuất từ năm 1927

"Các chuyến bay tới lục địa Bắc Mỹ qua Bắc Cực đã được thực hiện lần đầu tiên kể từ thời Xô viết", Đại tướng Shoigu cho biết tại cuộc họp, trong đó đã thảo luận kế hoạch hoạt động của Hạm đội Phương Bắc và vần đề tái vũ trang cho một số đơn vị của Hạm đội.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã không  thông báo cụ thể: khi nào, trong thành phần nào và bao nhiêu lần máy bay quân sự của Nga bay qua Bắc Cực đến Bắc Mỹ.

Các chuyến bay xuyên cực đầu tiên  đã được thực hiện vào năm 1937 bởi các đội bay dưới sự lãnh đạo của Valery Chkalov (18-20 tháng 6) và Mikhail Gromov (12-14 tháng 7). Cả hai chuyến bay đều được thực hiện trên máy bay một động cơ ANT-25 với  cánh máy may dài và với khoảng thời gian bay hơn 60 giờ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала