Trung Quốc khuyên Mỹ "đừng đào hố cho chính mình"

© AFP 2023 / Fred DufourChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc đã khuyên Mỹ kiềm chế những hành động có thể bằng cách này hay cách khác thúc đẩy suy giảm hơn nữa quan hệ song phương trong thương mại giữa hai nước, đại diện chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng phát biểu tại một cuộc họp.
Tổng thống Donald Trump tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Mỹ có thể mở ra cuộc chiến tranh thương mại chống Việt Nam?

"Chúng tôi muốn khuyến nghị Hoa Kỳ tránh bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại cho thương mại và quan hệ kinh tế giữa hai nước, nếu không Hoa Kỳ chính  mình tự làm cho kẻ khác hài lòng bằng cách tự đào hố cho mình", — đại diện cơ quan thương mại tuyên bố.

Theo ông, đối với những mối quan tâm tổng thể về sự leo thang bất đồng thương mại có thể giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, "Bắc Kinh đã tuyên bố khá rõ ràng lập trường của mình, chúng tôi không muốn có một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc hiện đang tích cực phát triển quan hệ đối tác trên toàn thế giới, đang nỗ lực để tạo ra một mô hình mới của quan hệ quốc tế, trong đó sự hợp tác có tính đến lợi ích của tất cả các quốc gia và cùng có lợi ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала