Chuyên gia quân sự: Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ

© Ảnh : Ministry of Defence of the Russian FederationHệ thống tên lửa chiến lược (RKSN) "Sarmat"
Hệ thống tên lửa chiến lược (RKSN) Sarmat - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên bang Nga sẽ không tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ, nếu cần thiết, đất nước sẽ đáp trả một cách bất đối xứng bằng các mẫu vũ khí mới, đó là ý kiến đánh giá của chuyên gia quân sự hàng đầu của Nga, Tổng biên tập tạp chí "Kho vũ khí của Tổ quốc", Đại tá Viktor Murakhovski.

Vladimir Putin và Donald Trump - Sputnik Việt Nam
NBC: Donald Trump nói với ông Putin rằng Hoa Kỳ sẽ thắng trong cuộc chạy đua vũ trang mới
Trước đó, đài truyền hình NBC trích dẫn hai nguồn tin giấu tên đã đưa tin: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào ngày 20 tháng 3 tuyên bố  việc Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chạy đua vũ với Nga và tự tin trong việc đạt được chiến thắng này.

"Nga sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ. Đã có tuyên bố rằng chúng ta cắt giảm chi tiêu quân sự", — Murakhovski nói với "Sputnik" hôm thứ Sáu.

Theo ông, nếu cần thiết, Liên bang Nga sẽ đáp trả với việc tạo ra vũ khí mới của Mỹ một cách không đối xứng.

"Các loại mẫu vũ khí mới mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình bày  ngày 01 tháng 3, khi gửi  thông điệp tới Quốc hội liên bang, chính là ví dụ về một phản ứng bất đối xứng", —  chuyên gia nhận xét.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала