Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu xử nghiêm vụ đe dọa Phó Công an quận Đống Đa

Đăng ký
Giám đốc Công an TP Hà Nội – Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - khẳng định sẽ yêu cầu điều tra làm rõ và xử lí nghiêm đối tượng đe doạ Phó Trưởng Công an quận Đống Đa; làm rõ thông tin ai đứng sau “bảo kê” bãi giữ xe sai phạm này.

"Không thể để những đối tượng côn đồ lộng hành, chống đối lực lượng chức năng như vậy được. Tôi sẽ yêu cầu báo cáo và sẽ cho điều tra xử lí nghiêm. Kể cả những thông tin ai đứng ra bảo kê cũng sẽ yêu cầu làm rõ", Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nói.

Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, khi muốn nói đến việc có ai "bảo kê" hay không thì phải có bằng chứng chứ không thể nói kiểu suy đoán, nói bừa, đổ tiếng ác cho người khác.

Tháng 10.2017, Thanh tra giao thông TP.HCM xử phạt hơn 5 tỉ đồng - Sputnik Việt Nam
Thông tin mới vụ Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị “tố” bảo kê

Trước đó, trong quá trình thực hiện "mệnh lệnh 02" của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị, Thượng tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, đã bị đối tượng tại bãi trông giữ xe trái phép doạ giết.

Thượng tá Đỗ Hồng Minh cho biết, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội về đảm bảo trật tự giao thông đô thị (mệnh lệnh 02), vào buổi tối khi lực Công an quận Đống Đa vào kiểm tra bãi trông giữ xe có nhiều sai phạm tại ngõ 24 (phường Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội), đã bị một đối tượng doạ giết.

Nói về việc ban hành "Mệnh lệnh 02" lập lại trật tự giao thông đô thị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: " "Mệnh lệnh 02" ra đời từ những phán ánh đề xuất của cơ quan báo chí và từ thực tiễn công tác của lực lượng chức năng về việc lập lại trật tự văn minh đô thị. Tôi rất hoan ngênh các cơ quan báo chí đồng hành cùng lực lượng chức năng và tham gia phản ánh, giám sát về tình hình trật văn minh đô thị".​

Tướng Hoàng Quốc Định. - Sputnik Việt Nam
Tướng Định nêu tên 3 chung cư vi phạm phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Những lỗi vi phạm được Ban chỉ huy Công an Đống Đa xử lí trong những ngày qua như: Đi vào đường cấm, ngược chiều, dừng, đỗ sai quy định; để xe máy, ô tô trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Đáng chú ý, riêng trên lĩnh vực đảm bảo tật tự đô thị, chỉ huy Công an quận Đống Đa yêu cầu Trưởng Công an phường các địa bàn phải tập trung xử lý vào những vi phạm như: Chiếm dụng hè phố, lòng đường kinh doanh buôn bán; trong giữ phương tiện trái phép; "chợ cóc" chợ tạm; hàng quán bán rong lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; quảng cáo rao vặt, ô dù, biển báo vi phạm…

Thống kê của Công an quận Đống Đa trong 15 ngày đầu thực hiện "Mệnh lệnh 02", cùng với các đơn vị liên ngành, công an quận đã kiểm tra, xử lý 1.039 trường hợp vi phạm. Hàng nghìn biển quảng cáo, mái che, bàn ghế, ô dù… trước kia chình ình ở lối đi, trên vỉa hè gây ảnh hưởng đến TTĐT, TTATGT đã bị thu giữ. Ngoài ra, cả nghìn trường hợp cũng được ký cam kết không vi phạm, tái phạm…

Theo: Dân Trí

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала