HLV Park Hang Seo và vết xe đổ đã đi qua

© Ảnh : Football TribeHuấn luyện viên U23 Việt Nam Park Hang Seo.
Huấn luyện viên U23 Việt Nam Park Hang Seo. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đương nhiên, mục tiêu lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018 không phải là điều gì quá mới mẻ đối với các đời HLV của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, cách thực hiện được VFF gợi ý cho thuyền trưởng Park Hang Seo đang khiến nhiều người lo lắng...

Từ vết xe đổ của HLV Hữu Thắng

Theo như cuộc họp với Hội đồng HLV Quốc gia, GĐKT Gede của HLV Park Hang Seo vào ngày 3/4, thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ có trong tay 58 cầu thủ để chuẩn bị cho 3 giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá Việt Nam gồm Asiad 18, AFF Cup và Asian Cup.

Sẽ không có gì đáng nói nếu như kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu lớn này của HLV Park Hang Seo diễn ra bình thường với 2 đội tuyển khác nhau. Tuy nhiên, dường như VFF đã quyết định gom chung các đội tuyển tham dự 3 giải đấu kể trên vào 1.

© Ảnh : Phạm Tuân/Thể thao văn hóaU23 Việt Nam.
U23 Việt Nam.  - Sputnik Việt Nam
U23 Việt Nam.

Nếu như thế, đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam sẽ làm nòng cốt (khi Asiad dành cho lứa U23 cùng sự bổ sung 3 cầu thủ trên tuổi) để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng của bóng đá nước nhà trong năm 2018 và đầu 2019.

Nhìn vào điều này bỗng ngờ ngợ với cách làm của HLV Hữu Thắng trước đây khi cũng "cài cắm" khá nhiều gương mặt trẻ vào đội tuyển quốc gia tham dự AFF Cup với mục đích chuẩn bị dài hơi cho SEA Games hay vòng loại U23 châu Á.

Và cách làm này, dù khó có thể nói thất bại, nhưng thành công thì không, khi đội tuyển không có được sức mạnh cao nhất, trong khi phải gánh thêm đội U23 cũng gần như trong cùng một điểm để "đuối" ở chính giải đấu mà đội nhà được kỳ vọng nhất: SEA Games 29.

… đến lo cho thầy Park

Như đã nói, việc gom tất cả các mục tiêu về chung một đội tuyển như kế hoạch đã đề ra của VFF và HLV Park Hang Seo thực sự là rất đáng lo, nhất khi đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc không tham dự giải với mục tiêu học hỏi, hay tích luỹ cho tương lai.

Với mục tiêu ở Asiad, rõ ràng lứa Công Phượng, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng… cùng với 3 cầu thủ trên U23 là hợp lý. Khi rõ ràng khó có thể ai qua được các cầu thủ vừa giành tấm HCB U23 châu Á về tài năng.

CC BY 3.0 / DangTungDuong / huấn luyện viên Park Hang-seo
huấn luyện viên Park Hang-seo - Sputnik Việt Nam
huấn luyện viên Park Hang-seo

Tuy nhiên, nếu khoác cho đội tuyển Olympic (thực chất là U23+3) trở thành tuyển Việt Nam để dự AFF Cup thì đây là hiểm hoạ khó lường. Bởi chỉ cần nhìn vào một điều: Hiện tại, chính những người hùng U23 Việt Nam vẫn đang gặp khó ở V-League là đủ.

Sân chơi dành cho đội tuyển quốc gia hoàn toàn khác với sân chơi dành cho các cầu thủ trẻ, đây là sự thật để khó có thể tin rằng những Công Phượng, Quang Hải…đủ sức để đối đầu với các đối thủ giàu kinh nghiệm hơn dù chỉ là ở khu vực.

Tất nhiên, đến lúc này câu chuyện dùng đội tuyển như thế nào cho các giải đấu một cách hợp lý nhất vẫn nằm ở quyết định của HLV Park Hang Seo, nhưng nếu lấy trận đấu với Jordan để tin rằng U23 mở rộng có thể chơi được ở AFF Cup là điều không thể.

Bởi ngoài lý do chuyên môn ra, thì mục tiêu vào chung kết vốn đã chẳng dễ dàng gì với thể thức thi đấu mới của giải đấu lớn nhất khu vực 2 năm diễn ra một lần.

Vậy nên, mong rằng thầy Park sẽ tỉnh táo và đưa ra quyết định chuẩn xác nhất cho mình…

Nguồn: vietnamnet

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала