Điện Kremlin bình luận về tình hình tạm giữ tàu "Nord" của Nga

Đăng ký
Vụ lực lượng biên phòng Ukraina bắt giữ tàu "Nord" của Nga xuất phát từ luật pháp quốc tế và dự định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các đối tượng nằm trong phạm vi quản lý của Nga. Điều này được tuyên bố bởi thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.

"Moskva luôn luôn đã và vẫn là bên cam kết về tinh thần và câu chữ của luật pháp quốc tế, với tất cả các điều khoản quy định, phù hợp với luật pháp quốc tế, và trong mọi hành động của chúng tôi, chúng tôi chỉ xuất phát từ điều này" — ông Dmitry Peskov nói, trả lời các câu hỏi về việc điện Kremlin liên quan đến tình hình tù nhân trên tàu.

Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga trao công hàm phản đối việc Ukraina bắt giữ tàu cá "Nord"
Peskov nói rằng Nga chắc chắn "sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của tất cả các đối tượng có liên quan đến thẩm quyền của Nga."

Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết rằng tất cả các cơ hội sẵn có đã được tham gia để giải phóng thủy thủ của "Nord", sau khi con tàu này đã bị bắt giữ bởi phía Ukraina.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ sự phản đối với Ukraina liên quan đến việc tạm giữ tàu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала