Bộ Tổng tham mưu: Mỹ đang làm gì để tăng cường ảnh hưởng ở châu Á-Thái Bình Dương

© Flickr / Official U.S. Navy PageTập trận quân sự Nhật Bản và Mỹ
Tập trận quân sự Nhật Bản và Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Mỹ đang cố gắng lôi kéo càng nhiều nước tham gia tranh chấp lãnh thổ đang tồn tại hiện nay ở châu Á-Thái Bình Dương càng tốt, để tăng cường ảnh hưởng của họ trong khu vực này, Phó giám đốc Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga Igor Kostjukov tuyên bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Nga về hợp tác quân sự với các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

"Mỹ đang cố gắng quốc tế hóa các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines để củng cố vai trò của họ như là trọng tài công bằng, để có đòn bẩy gia tăng áp lực đối với Bắc Kinh, đồng thời kích thích các đối tác hợp tác của Mỹ", — ông Kostjukov cho biết tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moskva lần thứ VII.

"Để tạo điều kiện để tăng cường sức mạnh, triển khai nhanh chóng quân đội đến bất cứ nơi nào trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ đã lập ra một nhóm quân hơn 400.000 binh sĩ. Hiện nay trong khu vực có hơn 50 căn cứ quân sự quan trọng đang hoạt động, trong số tổng cộng hơn 200 cơ sở quân sự của Mỹ tại đây" — ông Kostjukov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала