Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn (Ảnh, video)

© Sputnik / MOHAMMAD NAJMNgày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đoàn Thanh niên Cách mạng Syria đã tổ chức một lễ hội lớn dành cho các trẻ em đang sống trong trại tị nạn sau khi rời khỏi Đông Ghouta.

Hơn 100 tình nguyện viên từ các vùng khác nhau của Syria đã tập hợp tại đây để trao tặng niềm vui cho trẻ nhỏ.

© Sputnik / MOHAMMAD NAJMNgày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn - Sputnik Việt Nam
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn

Tình nguyện viên Kenan Karamdeh nói với Sputnik: «Chúng tôi đến đây, để tạo ra bầu không khí vui tươi cho trẻ em, sưởi ấm những trái tim đã băng giá vì cực khổ. Chúng tôi tổ chức các trò chơi, cuộc thi thể thao, biểu diễn văn nghệ giải trí. Điều đó giúp các trẻ em vui lên, hát hò và nhảy múa, tất cả những gì từng bị cấm đoán khi sống trong lãnh thổ do bọn khủng bố kiểm soát ở Đông Ghouta".

© Sputnik / MOHAMMAD NAJMNgày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn - Sputnik Việt Nam
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn

Tình nguyện viên Turki Diyab từ Aleppo cho rằng người Syria cần đoàn kết lại thành khối thống nhất chính trong thời kỳ phức tạp này.

"Trẻ em là tương lai của chúng ta. Và chúng ta cần làm tất cả những gì có thể để giúp phục hồi tinh thần và sức khỏe của các em nhỏ, xóa tan đi những định kiến sai lạc mà các chiến binh đã nhồi nhét vào đầu bọn trẻ".

© Sputnik / MOHAMMAD NAJMNgày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn - Sputnik Việt Nam
Ngày hội cho trẻ em từ Đông Ghouta trong trại tị nạn

Tình nguyện viên Wissam Jarradah đến từ ngoại ô thủ đô. Anh nói nới với nhà báo Sputnik rằng thoạt đầu các tình nguyện viên thanh niên đã tổ chức nhóm làm việc để giúp phân phối lương thực cho người dân ở Đông Ghouta, sau đó tiến hành tổ chức sự kiện dành cho trẻ em.

"Chúng tôi dự kiến tiếp tục công việc của mình, giúp trẻ em quên đi những điều kiện khắc nghiệt mà các em phải chịu trong 7 năm qua. Bọn trẻ đang tích cực học đuổi bù lại những gì đã bị bỏ lỡ trong chương trình giáo dục, đã có chương trình tăng cường được thiết kế đặc biệt để các em có thể trả thi vào cuối năm học này", — anh Wissam Jarradah cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала