Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 24 năm tù giam

© AFP 2023 / Kim Hong-JiPark Geun-hye
Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Toà án trung ương Seoul đã kết án 24 năm tù giam với cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt hồi mùa xuân năm ngoái vì tội tham nhũng.

Phiên tòa truyền trực tiếp trên kênh truyền hình lớn nhất của Hàn Quốc.

Bà Park Geun-hye  bị giam giữ vào cuối tháng Ba 2017. Bà bị buộc tội theo 18 mục, trong đó có tham nhũng, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và tiết lộ thông tin quốc gia. Viện Công tố Hàn Quốc đề nghị mức 30 năm tù giam với cựu Tổng thống và buộc bà Park Geun-he phải hoàn trả 118,5 tỷ won tiền Hàn Quốc (khoảng 95 triệu USD).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала