“Hãy tự đi mà tra Google”: Stoltenberg từ chối bình luận về sứ mệnh hạt nhân của NATO

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Tổng thư ký NATO từ chối nêu tên những nước cụ thể tham gia chương trình sứ mệnh hạt nhân chung của khối liên minh, và ông ta khuyên người nêu câu hỏi là cậu sinh viên ở Dallas của Mỹ nên tìm kiếm thông tin trên Internet.
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Nga: Các nỗ lực từ phía NATO làm suy yếu an ninh châu Âu

"Thực hành khả năng phân tách hạt nhân hiện hữu nhiều năm ở NATO. Nghĩa là Hoa Kỳ  có vũ khí, còn những nước khác là thành viên của liên minh có phương tiện mang, chẳng hạn như máy bay. Tức là, các quốc gia khác nhau đang cùng làm việc để đảm bảo tiềm năng hạt nhân… Nó không già cỗi lạc hậu, chúng ta vẫn cần đến như trước", — Jens Stoltenberg tuyên bố khi nói về tình hình phát triển và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của hàng loạt nước trong đó có Nga.

"Tôi không thể bình luận gì về chuyện những nước nào là thành viên của thỏa thuận (trong chương trình này). Các vị có thể làm tự mình tra Google và quyết định xem thông tin này có xác thực hay không…", — Stoltenberg nói và liền đó trong hội trường vang tiếng cười của cử tọa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала