Nga sẽ bán tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) – Quan điểm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ rằng chủ đề thỏa thuận với Nga về S-400 đã khép lại và thỏa thuận này là dứt khoát vẫn sẽ không thay đổi, bất chấp lệnh cấm vận của Mỹ chống Rosoboronexport, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói với Sputnik hôm thứ Sáu.

Khối tên lửa phòng không S-400 “Triumph” - Sputnik Việt Nam
Nga hy vọng ký hợp đồng cung cấp S-400 cho Ấn Độ trong năm nay
Trước đó, cũng trong ngày thứ Sáu, Bộ Tài chính Mỹ đưa Rosoboronexport vào danh sách cấm vận của Mỹ về Syria. Tập đoàn cho biết từ lâu đã làm việc trong điều kiện các biện pháp chế tài của Mỹ.

"Về vấn đề này, Tổng thống của chúng tôi đã đưa ra một câu trả lời rõ ràng" — người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khi trả lời câu hỏi, liệu các biện pháp trừng phạt của Mỹ có ảnh hưởng đến việc cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ các tên lửa S-400 hay không.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала