"Chiêu lừa tinh vi": Tài xế xe chở cây “quái thú” qua mặt CSGT 7 tỉnh thành như thế nào?

© Ảnh : Dân TríXe chở cây khủng như “quái thú”
Xe chở cây khủng như “quái thú” - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
3 chiếc xe chở các cây “quái thú” trên đã "qua mặt" lực lượng kiểm soát giao thông gồm CSGT và thanh tra giao thông của 7 tỉnh thành mà không hề bị phát hiện.

Về vụ 3 cây "quái thú" bị tạm giữ tại Thừa Thiên-Huế, chiều nay (7.4), nguồn tin từ Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này đã hoàn tất việc lấy lời khai của các tài xế điều khiển xe chở những cây trên. 

Hồ sơ về nguồn gốc 2 cây cổ thụ được cho khai thác tại xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) nghi làm giả. - Sputnik Việt Nam
Hồ sơ về nguồn gốc cây "quái thú” bị làm giả?

Làm việc với cơ quan công an, những tài xế này nói rằng, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, họ chỉ lái xe vận chuyển các cây "quái thú" vào ban đêm.

Theo các tài xế, khi vận chuyển cây vào ban đêm, để không gặp lực lượng CSGT, họ thường xuyên nháy đèn nhằm ra tín hiệu hỏi các tài xế xe ngược chiều rằng phía trước có lực lượng CSGT hay không. Nếu các tài xế xe ngược chiều ra tín hiệu báo phía trước có lực lượng CSGT, các tài xế xe chở "quái thú" sẽ dừng xe lại để né tránh và sau đó mới tiếp tục lưu thông.

Các tài xế này cho hay, với "chiêu" né tránh CSGT như trên, trước khi bị lực lượng của Trạm CSGT Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) phát hiện, họ lái xe từ Đắk Lắk ra đến địa phận Thừa Thiên-Huế mà không hề gặp bất kỳ chốt CSGT nào.  

Trước đó, CTV Dân trí phát hiện cây khủng này được vận chuyển qua Đèo Phượng Hoàng nằm giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa. Chiếc xe theo QL 26 chạy về QL 1A rồi đi ra Bắc. - Sputnik Việt Nam
Thông tin bất ngờ về 1 cây gỗ khủng bị CSGT bắt giữ ở Thừa Thiên Huế
Theo tìm hiểu, trước khi bị lực lượng CSGT Thừa Thiên-Huế phát hiện, 3 chiếc xe chở các cây "quái thú" trên đã lọt qua lực lượng kiểm soát giao thông gồm CSGT và thanh tra giao thông của 7 tỉnh thành.

Theo tính toán, những chiếc xe này đã lọt qua sự kiểm soát của khoảng hơn chục tổ, đội, trạm CSGT, chưa kể lực lượng thanh tra giao thông. Sự việc này khiến dư luận nghi ngờ có sự tiêu cực của lực lượng kiểm soát giao thông các địa phương mà xe chở 3 cây "quái thú" đã đi qua.

Cận cảnh các cây cổ thụ và lực lượng kiểm lâm có mặt kiểm tra - Sputnik Việt Nam
Ba cây "khủng" và một bộ máy ù lì: Chuyện cỏn con mà phải động tới Chính phủ Việt Nam
Như tin đã đưa, vào tối 30.3, có 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ giống như "quái thú" lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế thì bị CSGT phát hiện.

Theo CSGT Thừa Thiên-Huế, 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng. 

Theo kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm tại Thừa Thiên-Huế, cả 3 cây "quái thú" đều là cây đa sộp có nguồn gốc rõ ràng, hồ sơ đầy đủ. Đây là các cây phân tán trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, được xác nhận đúng trình tự và đúng thẩm quyền.

Ngày 6.4, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk thông tin rằng, qua xác minh, cơ quan này xác định, 2 trong số 3 cây "quái thú" có hồ sơ hợp lệ, cây còn lại hồ sơ không đúng thực tế và chưa tìm được nguồn gốc.

Theo: Dân Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала