Quân đội Nigeria giải phóng 150 người bị nhóm khủng bố “Boko Haram” bắt làm con tin

Đăng ký
Matxcơva, (Sputnik) – Quân đội Nigeria giải phóng 149 con tin trong chiến dịch chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan “Boko Haram”, - tờ Premium Times cho viết.

Theo báo này, quân đội đã giải thoát 54 phụ nữ và 95 trẻ em, cung cấp cho họ sự chăm sóc y tế cần thiết. Trong chiến dịch này quân đội tiêu diệt ba phiến quân và bắt giữ năm phần tử khác.

Trước đó có thông báo rằng 105 cô gái Nigeria bị giam cầm đã được giải cứu và về nhà với gia đình. Hồi tháng Hai các chiến binh khủng bố đã bắt cóc hơn 100 học sinh tiểu học ở Yobe thuộc Nigeria.

Nhóm Hồi giáo cực đoan "Boko Haram" đang hoạt động ở Nigeria phản đối mô hình giáo dục phương Tây và muốn áp dụng luật Hồi giáo Sharia trên toàn quốc. Theo dữ liệu của các tổ chức nhân quyền, trong vòng 8 năm khoảng 20.000 người đã thiệt mạng vì hành động bạo lực của "Boko Haram".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала