Y án với tử tù Nguyễn Văn Tình

© Ảnh : Pháp Luật xã HộiCác bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-4
Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-4 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngày 11-4, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ giấu ma túy trong bình gas công nghiệp. Trong đó có tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình...

Trước đó, liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia này, HĐXX sơ thẩm của TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng, SN 1983, quê Thái Bình, chủ nhà hàng, tử hình về 2 tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Nghiêm Công Dũng, SN 1985, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Người yêu cũ của Lê Văn Thọ bị tạm giữ để điều tra vụ hai tử tù bỏ trốn. - Sputnik Việt Nam
Vụ 2 tử tù Thọ "sứt" và Nguyễn Văn Tình bỏ trốn, bạn gái cũng bị truy tố

Theo các cơ quan tố tụng, một trong những "đầu trùm" của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia này là Đặng Minh Châu, SN 1973, quê Lạng Sơn. Tuy nhiên, Châu nhận án tù chung thân vì khi phạm tội nuôi con dưới 3 tuổi.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên các mức án tử hình, chung thân cho 8 bị cáo khác (Đàm Việt Thắng, SN 1966, quê Lạng Sơn và Hoàng Thị Liên, SN 1983; Lộc Minh Đức, SN 1978; Đàm Ngọc Giang, SN 1990; Lục Văn Thương, SN 1972; Vi Văn Tuấn, SN 1969 — đều quê Lạng Sơn; Nguyễn Văn Tình, SN 1989, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy":

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Quân, SN 1987, quê Cần Thơ, 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Huỳnh Kim Thu, SN 1972, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 12 tháng tù treo tội "Không tố giác tội phạm".

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị cơ quan công an bắt ở Hòa Bình. - Sputnik Việt Nam
Tử tù trốn trại thứ 2 Nguyễn Văn Tình đã bị bắt gọn trong đêm
Theo các cơ quan tố tụng, chiều 23-7-2015, tại khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội, Cục Cảnh sát ma túy (C47, Bộ Công an) cùng lực lượng chức năng phát hiện Hùng cùng 5 thanh niên đi trên 3 ôtô có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra một xe tải trong số này, cảnh sát thu 170 bánh heroin được giấu trong bình gas công nghiệp. Ngay sau đó, CQCA đã khám xét khẩn cấp ngôi nhà 3 tầng do Hùng thuê.

Tại đây, cơ quan điều tra đã phát hiện 2 bình gas công nghiệp sơn màu hồng cũng được gia cố như trên và có chứa 320 bánh heroin.

CQCA còn thu giữ 2 súng K59; 1 hộp tiếp đạn K59; 1 băng đạn của súng AR15. Tổng số tang vật ma túy thu được là 490 bánh heroin.

Nguyễn Văn Tình và đồng phạm tại tòa. - Sputnik Việt Nam
Tòa phải hoãn xét xử tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình
Hùng là kẻ cầm đầu đường dây ma túy nói trên sinh ra trong một gia đình giàu có ở huyện Hưng Hà (Thái Bình). Hiện, nhà Hùng có 4 chú ruột đang làm ăn tại Đức. Anh ta thi đỗ vào trường Sỹ quan Tăng thiết giáp và từng công tác tại Hải Phòng sau khi ra trường.

Hùng khai, do làm ăn thua lỗ nên tìm cách mua bán heroin. Qua giới thiệu, Hùng lên Mộc Châu (Sơn La) đặt mua mỗi bánh heroin giá 192 triệu đồng và bán lại 210 triệu đồng.

Lần xử phúc thẩm này, 4 bị cáo kêu oan và 5 bị cáo kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, do phiên tòa không có tình tiết mới nên HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm với các bị cáo.

Đáng chú ý, trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam T16 của Bộ Công an, đêm 10-9-2017, Tình (án tử hình) đã cùng tử tù khác tên Lê Văn Thọ (Thọ sứt, quê Hải Dương, trốn khỏi nơi giam giữ. Cả hai tử tù đã bị bắt lại sau đó.

Theo: Pháp Luật và Xã hội

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала