Ngoại trưởng Anh tuyên bố không có kế hoạch mới tấn công Syria

© Sputnik / Alex McNaughtonLondon
London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Vương Quốc Anh hiện không xem xét việc áp dụng các cuộc tấn công mới chống Syria để ngăn chặn sử dụng vũ khí hóa học, Ngoại trưởng Vương quốc Anh Boris Johnson nói khi trả lời phỏng vấn truyền thông Anh.
cờ Liên Hợp Quốc - Sputnik Việt Nam
Mỹ, Pháp, Anh lưu hành dự thảo nghị quyết chung tại HĐBA về Syria

Trả lời câu hỏi, liệu có tấn công tiếp nếu các nhà chức trách Syria một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học, ông Boris Johnson nói:

"Tại thời điểm này, không có thảo luận về đề xuất tấn công mới, bởi vì, ơn Chúa, chế độ (Tổng thống Syria Bashar) Assad vẫn chưa đủ ngu ngốc để thực hiện cuộc tấn công khác sử dụng vũ khí hóa học".

Theo ông, Anh, Mỹ và Pháp "không muốn tấn công, nhưng đã buộc phải làm điều đó".

"Tôi nghĩ đó là câu trả lời đúng với những gì đã xảy ra trong Douma", — ông Johnson nói.

"Chúng ta cần phải trung thực, điều này dường như không thay đổi quá trình cuộc xung đột ở Syria, nhưng chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ dẫn đến thực tế rằng Nga sẽ đưa Assad trở lại bàn đàm phán tại Geneva nhằm thực hiện tiến trình chính trị bình thường", — ông Johnson nói thêm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала