Tác giả "Novichok": Skripal không bị đầu độc bằng chất này

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhvụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh
vụ đầu độc cựu đại tá an ninh Sergey Skripal ở Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Báo cáo của OPCW về vụ việc ở Salisbury nói lên rằng trong vụ đầu độc Sergey và Julia Skripal đã không sử dụng chất độc "Novichok”, một trong những nhà phát triển hệ thống vũ khí hóa học "Novichok", ông Leonid Rink đã tuyên bố như vậy khi trả lời phỏng vấn Sputnik.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены  бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - Sputnik Việt Nam
Ở Thụy Sĩ đã xác định được chất khiến Skripal ngộ độc

"Số liệu của OPCW về sử dụng hóa chất độc hại độ tinh khiết cao, chứng minh rằng đó không phải là "Novichok". Nếu là chất keo mà người Anh tìm thấy trên cửa nhà Skripal là chất "Novichok" tinh khiết thì cha con Skripai sẽ không thể rời khỏi cánh cửa này 50 mét, mà phải chết ngay lập tức. Hơn nữa, "Novichok" là chất độc thần kinh phức tạp bao gồm hỗn hợp một số lượng lớn các thành phần và phụ gia, bị phân hủy theo cách khác nhau. Nếu tìm thấy một chất gì đó tinh khiết, thì đó không phải là "Novichok", — chuyên gia Leonid Rink nói.

Theo ông, báo cáo kết quả của OPCW cũng mâu thuẫn với phát biểu của nhà phát triển "Novichok" khác là Vila Mirzayanova, hiện sống tại Hoa Kỳ,rằng độ ẩm cao ở Vương quốc Anh có thể làm giảm mức tử vong của chất độc. 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала