Các phương tiện truyền thông gọi tàu chiến Mỹ là "đống rác bơi"

Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tàu chiến "Tự do" và "Độc lập" của Mỹ đã trở thành "những đống rác biết bơi", Task & Purpose viết.

"Sau khi mất 16 năm và hàng tỷ đô la, Hải quân Hoa Kỳ dường như thừa nhận rằng chương trình tàu chiến ven biển LCS trông giống như một thất bại tuyệt đối", bài báo cho biết.

Xe tăng T-90 - Sputnik Việt Nam
Tạp chí “National Interest” so sánh xe tăng Т-90 của Nga với xe tăng Abrams của Mỹ
Ngoài ra, các tàu mới này hoàn toàn không phù hợp với các hoạt động quân sự.

Năm 2014, Hoa Kỳ buộc phải giảm đơn đặt hàng tàu LCS do không chắc chắn về hiệu quả của chúng, và các tàu hiện có đang liên tục được bảo trì.

Khiếm khuyết rõ rệt của LCS là thiếu các yếu tố hệ thống chiến đấu — đặc biệt là hệ thống radar, khả năng phòng vệ trước tên lửa chống hạm hạn chế và thiếu cơ chế bảo vệ để giảm thiệt hại trong trường hợp có cuộc tấn công mạnh mẽ.

"Không có sửa đổi nào của LCS có thể chịu được cuộc chiến cường độ cao", bài viết ghi nhận.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала