Thăm dò: Người dân các nước phương Tây cho rằng Google và Facebook thao túng thông tin

© AP Photo / Jens MeyerGoogle
Google - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hầu hết người dân Pháp, Anh, Đức, Ý và Hoa Kỳ tin rằng Google và Facebook đang thao túng thông tin để hỗ trợ quan điểm chính trị này hay khác.

Điều này được chứng minh bằng số liệu của cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành cho Sputnik.

"Phần lớn người Đức (68%), người Ý, người Mỹ (60% của mỗi nước), người Pháp (57%) và người Anh (54%) tin rằng Google và Facebook sử dụng thuật toán để điều khiển thông tin có lợi cho một quan điểm chính trị nhất định", kết quả thăm dò ý kiến cho thấy.

Mark Zuckerberg - Sputnik Việt Nam
Mark Zuckerberg điều trần vụ rò rỉ dữ liệu: Facebook che giấu sự thật suốt 3 năm?
Đồng thời, ở tất cả các quốc gia được thăm dò ý kiến, những người có trình độ học vấn cao thường tin rằng Google và Facebook đang thao túng thông tin.

Cuộc thăm dò ý kiến đã được tiến hành từ ngày 22 đến 27 tháng Ba cho Sputnik bởi một công ty có lịch sử lâu đời nhất trong lĩnh vực thăm dò ý kiến của Pháp — IFop. Có 5029 người độ tuổi từ 18 trở lên đã tham gia điều tra này, họ là công dân của Pháp, Đức, Ý, Anh và Hoa Kỳ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала