Nhà phân tích chính trị giải thích tại sao Trump phái Pompeo đi gặp Kim Jong-un

© REUTERS / Carlos BarriaMike Pompeo
Mike Pompeo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump phái ứng viên chức vụ Ngoại trưởng, cựu Giám đốc CIA Mike Pompeo đi gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bởi vì tin tưởng ông ta, người đứng đầu Trung tâm Đông Nam Á, Úc và Châu Đại Dương của Viện Nghiên cứu phương Đông, thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga Dmitry Mosyakov cho biết.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trên đỉnh núi Bạch Đầu - Sputnik Việt Nam
Trump khẳng định rằng Mike Pompeo đã gặp Kim Jong-un

Trước đó, tờ Washington Post đưa tin rằng tại CHDCND Triều Tiên đã diễn ra  cuộc gặp bí mật giữa Kim Jong-un với Mike Pompeo.

"Pompeo là một trong những người gần gũi nhất với Trump, một người trong giới thân cận, Tổng thống tin tưởng ông ta, vì vậy chính ông ta được cử đi. Mà nếu cuộc đàm phán không có tính chất chính thức, thì có cần người đáng tin cậy" — ông Mosyakov nói với Sputnik.

Theo ông, đàm phán với CHDCND Triều Tiên là một bước bắt buộc đối với Hoa Kỳ.

Bình Nhưỡng có lợi vì hy vọng về một sự chuyển đổi kinh tế, và có lẽ đây là một "bước đột phá" chính trị trong quan hệ với Washington, chuyên giakhẳng định.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала