Trung tâm bị Mỹ tấn công ở Damascus chuyên chế tạo thuốc chữa ung thư

© REUTERS / Omar SanadikiTrung tâm nghiên cứu bị hủy hoại ở Damascus, Syria
Trung tâm nghiên cứu bị hủy hoại ở Damascus, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
DAMASCUS (Sputnik) - Trung tâm nghiên cứu ở Damascus bị Hoa Kỳ và các đồng minh tấn công chuyên phát triển các loại thuốc chữa ung thư và sản xuất thuốc giải độc chữa rắn cắn cho toàn khu vực.

Người đứng đầu Phòng polyme và khoa học vật liệu của Trung tâm nghiên cứu, ông Said as-Said nói điều này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Trung tâm nghiên cứu đã làm việc theo hai hướng. Hướng thứ nhất là dược phẩm: trung tâm phát triển công thức hóa học cho các loại thuốc chống ung thư.

Дым от взрыва в сирийском городе Дума - Sputnik Việt Nam
Hoa Kỳ-Anh-Pháp phóng hơn 100 tên lửa vào các chủ thể ở Syria

"Hướng thứ hai là sản xuất thuốc cho các bệnh viện khắp Syria, cũng như thuốc giải độc khi bị rắn và bọ cạp cắn. Trung tâm của chúng tôi là nơi duy nhất trong vùng sản xuất loại thuốc này trong hai mươi năm qua, và các nước láng giềng như Jordan và Li-băng đã mua thuốc của chúng tôi" — ông as-Said nói.

Theo as-Said, do hậu quả của vụ đánh bom, trung tâm đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ông đã xác nhận rằng Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) vào năm 2013 đã kiểm tra trung tâm này 5 lần và đưa ra hai báo cáo rằng tại đây không sản xuất vũ khí hóa học.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала