Chống Nga và Trung Quốc: Lầu Năm Góc thành lập Trung tâm trí tuệ nhân tạo

© Fotolia / Carloscastillatrí tuệ nhân tạo
trí tuệ nhân tạo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch lập Trung tâm trí tuệ nhân tạo, theo DefenseNews.

Trong khuôn khổ dự án này, Lầu Năm Góc sẽ lên kế hoạch sắp xếp các chương trình mang tính chất tương tự.

Robot - Sputnik Việt Nam
Trí tuệ nhân tạo giúp học sinh Trung Quốc thi đậu đại học
Lý do thành lập trung tâm là quan ngại nghiêm túc của Lầu Năm Góc trước những thành tựu của Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Như báo này ghi nhận, các nước Nga và Trung Quốc đang gia tăng "nỗ lực của chính phủ để đầu tư và phát triển" lĩnh vực phát triển khoa học này. Theo người đứng đầu Hội đồng Đổi mới Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Eric Schmidt, đến năm 2025, Trung Quốc sẽ vượt xa Hoa Kỳ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Michael Griffin cho biết việc thành lập trung tâm hiện đang ở giai đoạn ban đầu.

Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ với các trường đại học Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала