Kiev thừa nhận không thể có lại Crưm

© Sputnik / Alexey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhЦветущая вишня возле собора Александра Невского в Симферополе, Крым
Цветущая вишня возле собора Александра Невского в Симферополе, Крым - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm nay Ukraina không đủ sức lấy lại Crưm - Thứ trưởng về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời và luân chuyển nhân sự nội bộ Ukraina là Georgi Tuka tuyên bố như vậy trên sóng truyền hình “112 Ukraina”.

Vị quan chức này lưu ý rằng bây giờ Kiev buộc phải tự hạn chế những động thái phản đối ngoại giao và tuyên bố chính trị. Đồng thời, theo quan điểm của Tuka, Donbass và Crưm về lâu dài sẽ trở lại thành phần Ukraina còn Nga "phải chịu trách nhiệm về hành động của mình".

Cảng ở Chernomorsk, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Ngư dân Crưm bị bắt giữ “sẽ được thả nếu nhận là người Ukraina”

Thứ trưởng Ukraina thông báo rằng cơ quan của ông ta đang thu thập chứng cớ về việc "khai thác trái phép" các tài nguyên kể cả cát và tôm cá trên lãnh thổ Crưm.

Crưm sáp nhập vào thành phần Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tiến hành hồi tháng 3 năm 2014. Hơn 95% cư dân trên bán đảo này đã bỏ phiếu tán thành trở về Nga. Chính quyền địa phương tổ chức trưng cầu dân ý sau khi xảy ra cuộc đảo chính Nhà nước ở Ukraina vào tháng 2 năm 2014.

Chính quyền Kiev vẫn coi Crưm là "lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời". Còn Matxcơva nhiều lần tuyên bố rằng sự sáp nhập của bán đảo vào LB Nga không hề trái với chuẩn mực luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала