WP: Trump giả bộ là đại diện của chính mình để lọt vào danh sách Forbes

© AP Photo / Susan WalshDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu phóng viên Forbes là Jonathan Greenberg thông báo rằng hồi tháng Năm 1984, ông ta nhận cú điện từ một người tự xưng là đại diện chính thức của Trump từ công ty xây dựng Trump Organization. Người đó giới thiệu danh tính là John Barron và nói rằng Trump thực ra giàu có hơn nhiều so với những gì mà các nhà báo biết.

Greenberg viết về chuyện này trên tờ The Washington Post.

Nhà báo nói thêm rằng vào thời điểm đó Trump-con sở hữu "hơn 90% công ty".

Tổng thống Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Báo chí: Cựu giám đốc FBI gọi Trump là “kẻ dối trá” và so sánh ông với mafia
Mới đây Greenberg phát hiện ra rằng giọng của "Barron" cực giống giọng nói của Trump. Để nêu bằng chứng, ông đính kèm bản ghi âm phỏng vấn. Cũng trong bài viết trên, nhà báo nhấn mạnh rằng Trump không chỉ một lần sử dụng cái tên  "John Barron" như là bí danh.

Nhà báo lưu ý rằng vào năm 1982, Trump đã được đưa vào danh sách của Forbes với tài sản gần 100 triệu USD, mặc dù trên thực tế ông ta chỉ sở hữu khoảng 5 triệu USD.

Trước đó có thông báo rằng Trump hiện diện trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất, theo phương án chọn lựa của tạp chí Time.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала